Thí điểm đưa lao động xây dựng sang làm việc tại Cộng hòa Công-gô

Thứ Bảy, 29/03/2014, 13:33
Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH vừa cho phép Công ty cổ phần Phát triển Quốc tế Việt Thắng (VTC Corp) thí điểm đưa 22 lao động xây dựng sang làm việc tại Cộng hòa Công-gô cho Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Thông Châu (Trung Quốc).

Ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục QLLĐNN cho biết, để đảm bảo thực hiện đơn hàng thí điểm này, Công ty VTC Corp phải cử cán bộ quản lý, theo dõi tình hình lao động làm việc tại Cộng hòa Công-gô, báo cáo Cục phương án quản lý lao động. Cục cũng yêu cầu Công ty phải sớm tổ chức đoàn khảo sát tình hình thực tế tại Cộng hòa Công-gô về điều kiện làm việc và sinh hoạt của người lao động.

Công ty có trách nhiệm cung cấp toàn bộ danh sách người lao động, địa chỉ, điện thoại nơi người lao động làm việc cho Cục QLLĐNN và ĐSQ Việt Nam tại Angola (kiêm nhiệm Cộng hòa Công-gô), kịp thời báo cáo, phối hợp giải quyết khi có vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi hợp pháp của người lao động

Thu Uyên
.
.
.