Thi công đường, “quên” đậy nắp hố ga

Thứ Tư, 11/08/2010, 17:16
Đoạn đường từ chợ Sa (Cổ Loa) đến chợ Tó (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) tồn tại nhiều hố ga không được đậy nắp và được nguỵ trang rất khéo của những công nhân đang thi công ở đây.

Dự án xây lắp cải tạo tuyến đường giao thông đoạn đường ngoài phạm vi khu vực di tích Cổ Loa, lý trình Km0 - Km 1078.35, được tiến hành thi công khá lâu nhưng vẫn không được hoàn chỉnh.

Nhất là đoạn cây xăng Cổ Loa đến chợ Tó có đến chục hố ga không được đậy nắp mà chỉ được che đậy bằng những cành cây. Đa số các hố ga này được đặt ở bên phải (hướng từ chợ Tó đi chợ Sa). Ban ngày còn dễ nhìn và tránh nhưng ban đêm những cành cây này không thể là biển báo cho các phương tiện lưu thông trên đường vì đoạn đường này nhiều cây và không có đủ ánh sáng.

Một hố ga được "đậy" bằng cành cây.

Những hố ga không được đậy nắp có thể gây tai nạn khôn lường cho người tham gia giao thông, đặc biệt là vào mùa mưa.

Rất mong đơn vị thi công đoạn đường này nhanh chóng hoàn thiện đoạn đường và các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, để xử lý kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân

Thanh Hòa
.
.
.