Thi công đường, phát hiện xác xe chuyên dụng

Thứ Tư, 24/10/2012, 09:39
Sáng 23/10, hàng chục người đã sử dụng các phương tiện từ thô sơ đến xe múc đào bới khu vực đường dẫn phía Tây cầu Trần Thị Lý (quận Hải Châu, Đà Nẵng) để thu nhặt xác chiếc xe san gạt chuyên dụng bị chôn vùi dưới lòng đất ở độ sâu khoảng 2m.

Chiếc xe múc đang đưa tấm lam gạt lên mặt đất.

Khung xác xe đã bị gỉ mục, nhưng tấm lam gạt nặng cả tấn cùng một số bộ phận khác vẫn nguyên vẹn. Chiếc xe múc dán đề-can Công ty Công trình Đô thị Đà Nẵng là phương tiện chủ lực trong việc đào bới và đưa phế liệu lên mặt đất, đã khoét một hố rộng gây sạt lở, khiến một biển báo giao thông bên đường bị ngã đổ.

Được biết, xác xe san gạt được phát hiện khi các công nhân thi công, lắp đặt đường cống thoát nước ngang qua khu vực này

Thân Lai
.
.
.