Thêm một vụ sét đánh chết người ở Tây Nguyên

Chủ Nhật, 20/04/2014, 20:57
Một vụ sét đánh chết người xảy ra chiều tối ngày 19/4 nhưng đến sáng 20/4, xác nạn nhân A Jét (37 tuổi), ở làng Đắk Mút, xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum mới được người dân phát hiện chết cháy trong một căn chòi trên rẫy ở khu vực hồ thuỷ điện Plei Krông.

Gia đình nạn nhân cho biết, ngày 19/4, A Jét đi thả lưới bắt cá ở hồ thủy điện Plei Krông nhưng sau đó ở khu vực này trời mưa giông sét nên có lẽ A Jét đã vào chòi trú ngụ và bị sét đánh chết.

Trước đó, ngày 17/4 tại làng Tua Tem, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, ông A Chong (60 tuổi) cùng con trai A Men (35 tuổi) và một người cháu A Nguyên (35 tuổi) đang làm rẫy của gia đình đã chạy vào trú trong chòi thì lập tức bị sét đánh. Hậu quả ông A Chong chết tại chỗ, anh A Men và A Ba bị thương.

Đầu mùa mưa ở Tây Nguyên thường xảy ra sét đánh gây chết người. Để đề phòng sét đánh, người dân không nên trú ở các chòi rẫy hoặc núp dưới bóng cây khi có mưa dông

N. Như
.
.
.