Thêm một lao động "chui" chết ở Angola

Thứ Sáu, 10/05/2013, 14:22
Chiều 9/5, tin từ UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, một người địa phương đi lao động ở Angola vừa bị chết do tai nạn lao động. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hùng.
>> Lại một lao động “xuất khẩu chui” chết ở Angola

Ngày 7/5, anh Hùng cùng một nhóm công nhân người Việt đang làm việc ở công trường xây dựng, bất ngờ công trình bị đổ sập. Vụ tai nạn làm 4 người bị thương, còn anh Hùng đã tử vong ngay sau khi được bạn bè lao động đưa đến bệnh viện. Người nhà nạn nhân cho biết, anh Hùng sang Angola làm việc được hơn 1 năm với chi phí ban đầu hơn 100 triệu đồng để đưa cho "cò lao động" làm visa theo dạng đi du lịch.

Hiện gia đình nạn nhân đang hết sức túng quẫn vì phải vay mượn hàng trăm triệu đồng nếu muốn đưa thi thể anh Hùng về nước.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong hai tháng qua đã có 9 lao động "chui" người Nghệ An, Hà Tĩnh chết ở Angola do sốt rét, đau ốm, tai nạn lao động

Sông Lam
.
.
.