Thêm 50 bản đồ cổ khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

Thứ Bảy, 21/09/2013, 09:06
Sáng 20/9, tại TP Huế, Bảo tàng Văn hóa tỉnh Thừa Thiên - Huế, khai mạc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” nhằm giới thiệu 50 tấm bản đồ cổ và nhiều tư liệu, hình ảnh là những bằng chứng lịch sử chứng minh chủ quyền của Việt Nam về biển Đông.

Phần lớn các tấm bản đồ cổ, những hình ảnh, tư liệu quý trưng bày tại triển lãm đều do người dân ở làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) gìn giữ cẩn thận suốt hàng trăm năm qua hiến tặng… Ngoài ra, nhà nghiên cứu Phan Thuận An (ở TP Huế) và ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa - Giáo dục Việt Nam tại Hoa Kỳ đã sưu tầm và trao tặng nhiều bản đồ cổ có giá trị do nước ngoài công bố liên quan đến chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa.

Đặc biệt, tấm bản đồ cổ “Đại Nam nhất thống toàn đồ”, vẽ vào năm 1834 (triều vua Minh Mạng) thể hiện 2 địa danh Hoàng Sa - Trường Sa bằng chữ Hán và châu bản triều Nguyễn năm Bảo Đại thứ 13 khẳng định việc lập đồn phòng thủ ở Hoàng Sa như một bằng chứng lịch sử không thể chối cãi.

Những tấm bản đồ Việt Nam cổ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa được nhiều người quan tâm.

Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng còn cho biết: “Đây là những tấm bản đồ vô cùng quý giá do người Việt Nam thực hiện, được các nước phương Tây và Trung Quốc công bố từ thế kỷ XV đến XX, có giá trị khoa học, thể hiện sự nhất quán và thuyết phục để chứng minh một sự thật lịch sử rằng: “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam”.

Triển lãm nằm trong khuôn khổ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm UNESCO công nhận quần thể di tích Cố đô Huế là Di sản Văn hóa thế giới; 10 năm Nhã nhạc Cung đình Huế được vinh danh là kiệt tác truyền khẩu của nhân loại

Lê Anh
.
.
.