Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo ở Hậu Giang

Thứ Sáu, 10/07/2015, 14:59
Trưa 10/7, Đại tá Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, có thêm một nạn nhân nữa tử vong trong vụ sập giàn giáo tại Hậu Giang nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động này 2 người, 1 người bị thương.
 

Trước đó, ngày 8/7, tại nhà số 41-43 Nguyễn Việt Hồng, phường 1, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Có 5 công nhân đang trên giàn giáo thi công tầng 4 của căn nhà thì bất ngờ giàn giáo đổ sập.

Anh Dương Quốc Thái được đưa lên Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Ba người bị rơi xuống đất là chị Nguyễn Thị Thùy Duyên, anh Dương Quốc Thái và Nguyễn Văn Lộc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do gãy 5 cây ben kết nối giữa giàn giáo với tầng 4 của căn nhà.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Công an Hậu Giang đã có mặt để phong tỏa hiện trường, chuyển các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Do bị chấn thương rất nặng, anh Lộc tử vong trên đường đi cấp cứu. Anh Thái được chuyển lên Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ cấp cứu, nhưng đến đêm ngày 9/10 thì tử vong.

Còn chị Duyên bị thương bên ngoài, được chữa trị tại Bệnh viện ĐK Hậu Giang. Hiện vụ việc được Công an Hậu Giang điều tra làm rõ.

Đức Văn
.
.
.