Thầy giáo đấu tranh chống tiêu cực bị đuổi việc

Thứ Năm, 25/06/2009, 16:16

Từ một vụ phản ánh tiêu cực đúng sự thật, thầy giáo Hồ Thành Triệu, giáo viên Trường Tiểu học Bình Hoà (huyện Giông Tôm, Bến Tre) bị hàng loạt hình thức kỷ luật và tước đoạt quyền lợi, danh dự nhân phẩm nhà giáo bị xúc phạm nghiêm trọng.

Gian lận trong xử lý tiêu cực

Năm 2003, ông Lê Trúc Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre chỉ định 4 giáo viên thành lập Tổ thanh tra tài chính của trường. Tổ thanh tra phát hiện ông Trần Văn Thiết, Bí thư Chi bộ kiêm Chủ tịch Công đoàn trường làm mất 264 cuốn tập của học sinh nghèo, ông Huỳnh Công Văn, Phó Chủ tịch Công đoàn chi sai mục đích 210.000 đồng. Hiệu trưởng Lê Trúc Lâm cho rằng Tổ thanh tra này làm việc không khách quan nên phớt lờ, không xử lý. Không đồng tình, Hiệu phó Hồ Thành Triệu và 3 giáo viên khác phản ánh sự việc lên Phòng Giáo dục huyện Giồng Trôm.

Ngày 13/5/2004, Hội đồng Kỷ luật huyện Giồng Trôm do Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hồng Sơn chủ trì họp xem xét khuyết điểm của ông Trần Văn Thiết và Huỳnh Công Văn, Hiệu trưởng Lê Trúc Lâm và Hiệu phó Hồ Thành Triệu. Kết quả bỏ phiếu kín cho thấy: "30/41 phiếu không đồng ý kỷ luật Hiệu trưởng Lê Trúc Lâm; 34/41 phiếu "yêu cầu" kỷ luật người chống tiêu cực Hồ Thành Triệu".

Nhiều giáo viên Trường Tiểu học Bình Hoà nghi ngờ có sự gian lận trong lúc kiểm phiếu và yêu cầu phải kiểm lại… Đúng như dự đoán, Phòng Giáo dục gian lận 17 phiếu không kỷ luật thầy Triệu. Chuyện đổ bể, cuộc họp phải "giải tán". 4 ngày sau, Phòng Giáo dục huyện lại họp Hội đồng kỷ luật ngành xét đề nghị kỷ luật thầy Triệu nhưng bản thân ông không được mời.

Thầy Triệu bức xúc: "Ngày 14/8/2004, Hiệu trưởng Lê Trúc Lâm công khai quyết định kỷ luật cảnh cáo tôi trước tập thể trường. Tôi mượn xem quyết định nhưng Hiệu trưởng không cho. Nhưng sau đó, Hiệu trưởng báo cáo lên cấp trên là tôi không nhận quyết định". Thế là, ngày 1/11/2004, Phòng Giáo dục huyện Giồng Trôm tiếp tục họp xử lý kỷ luật ông Triệu vì "tội" không chấp hành. Thật lạ lùng, tại cuộc họp này Ban tổ chức lấy ý kiến xử lý thầy Triệu bằng cách… giơ tay. Hậu quả là… thầy Triệu bị cách chức.

Chủ tịch huyện ký quyết định buộc thôi việc trái pháp luật

Ngày 11/3/2005, UBND huyện Giồng Trôm ra quyết định miễn nhiệm chức Phó Hiệu trưởng đối với thầy Triệu. Ngày 2/12/2004, Phòng Giáo dục có quyết định "đẩy" thầy Triệu về làm giáo viên tại Trường Tiểu học Châu Hoà. Trong khi đó, ông Lê Trúc Lâm vẫn được làm Hiệu trưởng trường và 2 giáo viên vi phạm là Trần Văn Thiết và Huỳnh Công Văn vẫn tiếp tục được giữ lại Trường Tiểu học Bình Hoà.

Trước cách xử lý kiểu trù dập này, thầy Triệu tiếp tục khiếu nại. Hậu quả là ngày 13/3/2006, Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm ký ra quyết định buộc thôi việc thầy Triệu…

Sau thời gian dài kêu cứu nhiều nơi nhưng không được giải quyết, thầy Triệu nộp đơn khởi kiện hành chính về quyết định buộc thôi việc số 306/QĐ-UBND của huyện Giồng Trôm và yêu cầu bồi thường các chế độ từ khi bị thôi việc. Dù cung cấp đầy đủ các chứng cứ thuyết phục nhưng TAND huyện Giồng Trôm vẫn xử thầy Triệu thua.

Quyết đòi cho được sự công bằng, thầy Triệu kháng cáo lên tòa cấp trên. Ngày 19/12/2007, Hội đồng xét xử-TAND tỉnh Bến Tre tuyên: "Hủy quyết định số 306/QĐ-UBND của UBND huyện Giồng Trôm. Đồng nghĩa với việc ông Triệu được khôi phục công tác và bồi thường các khoản lương, trợ cấp theo luật định…".

Sau nhiều lần liên hệ Phòng Giáo dục huyện Giồng Trôm nhưng đến nay, thầy Triệu vẫn chưa hề nhận được bất kỳ khoản tiền nào, cũng không được bố trí công tác. Như vậy, từ một vụ phản ánh tiêu cực đúng sự thật, thầy giáo Hồ Thành Triệu bị hàng loạt hình thức kỷ luật và tước đoạt quyền lợi, danh dự nhân phẩm nhà giáo bị xúc phạm nghiêm trọng

Nam Giao - S.H.
.
.
.