"Thày Hồ", người hoang báo mất 2,5 tỷ USD, đã qua đời

Thứ Hai, 18/12/2006, 08:26
Khoảng 10h sáng 17/12, ông Lê Quốc Hổ, 47 tuổi, trú tại đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên đã qua đời tại nhà riêng vì bệnh tiểu đường sau 8 tháng được cơ quan tố tụng hủy bỏ lệnh tạm giam để chữa bệnh.

Ngày 20/10/2005, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tạm giam Lê Quốc Hổ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạn tài sản trong việc lừa đảo chữa bệnh cho anh Lê Huy Hoàng ở TP Hải Phòng lấy 22.900 USD và hơn 500 triệu đồng và còn hoang báo mất 2,5 tỷ USD.

Theo kết quả giám định tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương từ trước, ông Lê Quốc Hổ bị bệnh rối loạn tâm thần phân liệt với các biểu hiện mất ngủ, đánh, chửi mắng người thân, khoe khoang nhiều việc bí hiểm, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi tác phong...

M.K.
.
.
.