3 công nhân ngất xỉu khi kiểm tra hố ga tòa nhà văn phòng

Thứ Tư, 01/03/2017, 12:23
Xuống hố ga tại một công trình xây dựng trên địa bàn quận 7, TP Hồ Chí Minh kiểm tra 2 công nhân bị ngạt khí ngất xỉu. Một công nhân đứng bên trên phát hiện vụ việc đã xuống hố ga ứng cứu cũng bị ngạt khí...

Khoảng 9h ngày 1-3, 3 công nhân gồm Hán Văn Lịch (25 tuổi, quê quán Ninh Thuận), Nguyễn Văn Thành (37 tuổi, quê quán Thái Bình) và Nguyễn Thị Huệ (32 tuổi, quê quán Thanh Hóa) đến kiểm tra hệ thống hố ga của công trình xây dựng tòa nhà văn phòng FPT Tân Thuận 3 (nằm trong Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 TP Hồ Chí Minh).

Hố ga nơi 3 công nhân bị ngạt khí

Hai công nhân  xuống bên dưới hố ga kiểm tra, một người đứng ở bên trên. Trong quá trình kiểm tra dưới hố ga bít bùng, 2 công nhân ú ớ và bị ngạt khí. Phát hiện vụ việc trên, công nhân đứng bên trên hô hoán và leo xuống hố ga để cứu bạn, tuy nhiên công nhân này cũng bị ngạt và ngất xỉu.

Lực lượng bảo vệ tại đây đã hô hoán và báo với đội cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh. Ba nạn nhân được đưa lên bờ và nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. 

Tại hiện trường hệ thống hố ga nơi 3 công nhân bị ngạt khí nhiều hố ga có miệng với diện tích vừa một người chui lọt. 

Đây là hệ thống hố ga thuộc công trình thi công tòa nhà văn phòng FPT Tân Thuận 3 do Công ty TNHH Thương mại FPT làm chủ đầu tư với qui mô công trình 1 tầng hầm và 8 tầng lầu.

Anh Thư
.
.
.