Thất thu hoa màu vụ Tết vì mỏ đá

Thứ Bảy, 02/02/2013, 01:06
Rất nhiều hộ dân trồng hoa ở tổ 16 và 16A, phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đều bức xúc vì phải gánh chịu hậu quả vô lý từ hoạt động khai thác đá  của Công ty CP Khai thác đá Hoà Phát ở mỏ đá Phước Tường

Bà Nguyễn Thị Mai ở tổ 16, phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đưa chúng tôi đi xem các điểm xói lở, bồi lấp và một số đoạn bờ kè xây bằng gạch bị đổ sập do nước mưa chảy từ mỏ đá Phước Tường xuống và cho biết, gia đình bà vừa xuống giống hơn 700m2 giống hoa ly ly Đà Lạt và lay ơn thì trời mưa, nước từ mỏ đá chảy xuống xói mạnh, cuốn trôi hết, thiệt hại trên 7 triệu đồng, nhưng kêu cứu mãi mới được Công ty CP Khai thác đá Hoà Phát đền bù kiểu... hỗ trợ 1,5 triệu đồng.

Không chỉ bà Mai, rất nhiều hộ dân trồng hoa ở tổ 16 và 16A, phường Hòa An đều bức xúc vì phải gánh chịu hậu quả vô lý từ hoạt động khai thác đá...  

Lãnh đạo UBND quận Cẩm Lệ xác nhận, người dân phường Hòa An nhiều lần phản ánh về việc khi trời mưa to, nước mưa lẫn bùn tràn vào, gây bồi lấp nhà ở, vườn tược. UBND quận cũng đã chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, xác định khối lượng và mức độ thiệt hại đối với các hộ dân để yêu cầu Công ty CP Khai thác đá Hoà Phát đền bù. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng mới chỉ hỗ trợ phần nào...

Theo ông Võ Văn Thương, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ: Việc hỗ trợ bồi thường thiệt hại chỉ là nhất thời. Để giải quyết dứt điểm tình trạng nước mưa từ trên núi Phước Tường chảy xuống mang theo bùn đất, do quá trình khai thác đá gây ra, đề nghị HĐND và UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND quận Cẩm Lệ và doanh nghiệp kiểm tra, khảo sát, có phương án xử lý thoát nước hợp lý...

Viết Nam
.
.
.