Thanh tra Bộ Y tế kết luận về trường hợp tử vong tại Bệnh viện E

Thứ Năm, 10/05/2007, 12:19

Chiều 9/5, ông Hà Hào Hiệp, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế đưa ra nhận định, trường hợp tử vong của bệnh nhân Nguyễn Đức Toàn, 22 tuổi, ở xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Tây là một rủi ro nghề nghiệp. Đây là trường hợp sốc phản vệ với thuốc gây mê và hoàn toàn bất khả kháng.

Do vậy, trường hợp này không thể truy cứu trách nhiệm các bác sĩ trong kíp mổ.

Gia đình bệnh nhân Toàn không đồng ý mổ tử thi nên sự việc sẽ dừng lại bằng thỏa thuận giữa lãnh đạo bệnh viện và gia đình nạn nhân. Một bác sỹ chuyên khoa gây mê có uy tín cũng khẳng định, trong quá trình gây mê, quan trọng nhất là duy trì cung cấp oxy và đảm bảo tuần hoàn cho bệnh nhân.

Nếu đúng như tường trình của Bệnh viện E, thì đây là trường hợp tử vong hy hữu do biến chứng bất thường của tim và bất khả kháng. Cũng trong chiều 9/5, lễ an táng cho anh Toàn đã diễn ra.

Một thân nhân của anh Toàn cho biết, chiều 8/5, lãnh đạo Bệnh viện E đã có cuộc gặp gỡ với gia đình của Toàn.

Phía Bệnh viện E đã bày tỏ sự chia sẻ với mất mát của gia đình và bồi thường 100 triệu đồng

T.L.
.
.
.