Thành phố Đà Nẵng kỷ niệm trọng thể 35 năm ngày giải phóng

Thứ Ba, 30/03/2010, 15:28
Sáng 29/3 tại sân vận động Chi Lăng, TP Đà Nẵng đã tổ chức mít-tinh, diễu hành kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng (29-3-1975 - 29-3-2010). Đến dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và hơn 2 vạn cán bộ, nhân dân TP Đà Nẵng.

11h30' ngày 29/3/1975, lá cờ của quân giải phóng đã được cắm lên nóc Tòa thị chính Đà Nẵng. Với chiến thắng quan trọng này, quân dân Đà Nẵng đã góp phần bẻ gãy xương sống phòng thủ của địch tại miền Trung, đẩy nhanh thời cơ tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương những chiến công hiển hách của quân và dân TP Đà Nẵng anh hùng trong các cuộc kháng chiến cứu nước, khen ngợi chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã chung sức đồng lòng, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.

Từ xuất phát điểm rất thấp, nhưng 35 năm sau ngày giải phóng và 13 năm trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, với tinh thần tự lực tự cường, Đảng bộ, chính quyền và quân dân Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu to lớn trong tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng...

Tổng giá trị sản phẩm xã hội năm 2009 tăng gấp 4 lần năm 1997, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm tăng 11%, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 dự kiến đạt 2.000 USD, giá trị sản xuất công nghiệp tăng gấp 6 lần, kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ USD, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 2,6 tỷ USD, thu ngân sách đạt hơn 8.000 tỷ đồng.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Hai năm liền, Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong quá trình xây dựng, phát triển, Đà Nẵng luôn coi trọng chính sách an dân, luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho những người có công, các gia đình chính sách và hàng trăm ngàn hộ dân nhường nhà cửa, đất đai, vườn tược để chung tay kiến thiết Đà Nẵng to đẹp, hiện đại, văn minh. Nhiều chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn được triển khai khá hiệu quả mà tiêu biểu nhất như chương trình thành phố 5 không, 3 có.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đánh giá, cái được lớn nhất của Đà Nẵng trong quá trình xây dựng và phát triển là được lòng dân. Đồng chí khẳng định sự đồng thuận của nhân dân, sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ luôn được giữ vững cùng với vai trò lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao có tính quyết định và tạo nguồn lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian qua và là bệ phóng để Đà Nẵng tiếp tục tăng tốc trong thời gian tới.

Đà Nẵng phấn đấu quyết liệt để trở thành một thành phố công nghiệp trước năm 2020 như Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị và xứng đáng là đầu tàu kinh tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Cùng ngày, tại khu di tích lịch sử An ninh khu V, Nước Oa, thuộc xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Quảng Nam - Đà Nẵng, tiến tới giải phóng khu V.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm trao tặng 24 bộ máy tính cho đại diện các Trường Tiểu học Kim Đồng (Trà Mai) và Trà Tân.

Đến dự lễ có Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Châu Văn Mẫn và Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND; Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Công an; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện cán bộ, chiến sĩ An ninh khu V, nguyên lãnh đạo An ninh Quảng Nam, An ninh Quảng Đà, đại diện Công an các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, cùng đồng bào các dân tộc anh em Kinh - Thượng tại Quảng Nam và các huyện Nam - Bắc Trà My...

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Thế Tiệm khẳng định: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy cam go, gian khổ, lực lượng An ninh khu V nói chung, các lực lượng An ninh Quảng Nam, An ninh Quảng Đà... nói riêng đã nêu cao phẩm chất anh hùng cách mạng; vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hy sinh xương máu để hoàn thành nhiệm vụ và sứ mệnh cao cả của Đảng, Nhà nước và ngành CAND giao phó.

Được sự đùm bọc, che chở của nhân dân; với tinh thần mưu trí, dũng cảm, tấn công và tấn công liên tục địch, các cán bộ, chiến sĩ An ninh khu V đã lập nên bao chiến công oanh liệt, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của cả dân tộc mà đỉnh cao là chiến thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối...

Đại diện các cán bộ Công an lão thành, ông Nguyễn Tập, nguyên Phó Ban An ninh Khu V, xúc động nhắc lại những năm tháng chiến tranh đầy đau thương, mất mát và chiến đấu hào hùng của lực lượng An ninh khu V. Ban liên lạc cán bộ An ninh khu V trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an TW, Bộ Công an đã xây dựng khu Di tích lịch sử An ninh khu V, một công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa quý giá để lại cho muôn đời sau; nhất là thế hệ trẻ CAND học tập, ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...    

Cũng tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Thế Tiệm đã tặng 24 bộ máy tính cho Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My và Trường Tiểu học xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam).  

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Lê Thế Tiệm cùng đoàn công tác Bộ Công an đã đến dự buổi gặp mặt truyền thống lực lượng An ninh Quảng Đà tổ chức tại TP Đà Nẵng

Thân Lai - L.Vân - Như Ý
.
.
.