Thanh niên nhảy cầu An Dương bị hoang tưởng

Thứ Năm, 24/02/2011, 09:23
Do bị hoang tưởng, một thanh niên 29 tuổi đã ra cầu An Dương nhảy xuống sông. Sau khi nhảy xuống, Hiệp còn ngoi lên chắp hai tay vái lên trời.

Về vụ phát hiện thi thể một thanh niên dưới sông  đào Hạ Lý (thuộc phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng) vào 14h ngày 22/2, theo kết luận của cơ quan điều tra, không có dấu hiệu án mạng.

Danh tính nạn nhân được làm rõ là Hoàng Thế Hiệp, 29 tuổi, trú tại 349 đường Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Chiều 21/2, Hoàng Thế Hiệp để lại 1 lá thư tuyệt mệnh rồi ra cầu An Dương nhảy xuống sông. Một số người dân có mặt gần đó tả lại, sau khi nhảy xuống, Hiệp còn ngoi lên chắp hai tay vái lên trời. Từ chi tiết lạ đó dẫn đến một số tin thêu dệt về nguyên nhân cái chết.

Qua khám nghiệm tử thi và xác minh nhân thân, cơ quan điều tra cho biết Hoàng Thế Hiệp không có mâu thuẫn xã hội nhưng có biểu hiện tâm thần, hoang tưởng, đã vài lần nhảy xuống hồ Tam Bạc nhưng được cứu sống.

Chính chứng bệnh tâm thần, hoang tưởng đã đưa thanh niên này đến với hành vi tự sát

Q.Phòng
.
.
.