Thành lập thành phố Hà Đông

Thứ Sáu, 29/12/2006, 08:20

Ngày 27/12, TP Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây đã chính thức được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc thị xã Hà Đông.

Theo Nghị định 155/2006/NĐ-CP của Chính phủ, TP Hà Đông có 4.791,74ha diện tích tự nhiên và 228.715 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính, gồm các phường: Nguyễn Trãi, Quang Trung, Văn Mỗ, Vạn Phúc, Hà Cầu, Phúc La, Yết Kiêu và các xã: Văn Khê, Kiến Hưng, Phú Lương, Phú Lãm, Yên Nghĩa, Đồng Mai, Biên Giang, Dương Nội. Địa giới hành chính TP Hà Đông: Đông giáp huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; Tây giáp huyện Chương Mỹ và huyện Hoài Đức; Nam giáp huyện Thanh Oai và phía Bắc giáp huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.

Như vậy là hiện nay tỉnh Hà Tây có 14 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm các huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, thị xã Sơn Tây và TP Hà Đông

PV
.
.
.