Thanh Hóa: Kết luận về căn bệnh lạ gây chết người

Thứ Ba, 11/07/2006, 13:25
Ngày 10/7, ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: Sở Y tế đã có kết luận chính thức về cái chết của những người ở thôn Trảy, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa là do bệnh lý. Tuy nhiên, có biểu hiện của việc ngộ độc thuốc trừ sâu, trừ cỏ qua nguồn nước uống và rau cỏ.

Chuyện bắt đầu ngày 3/7, cháu Hà Thị Lệ (11 tuổi) đang khỏe mạnh bỗng bị nhức đầu, chân tay bị tê cứng. Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng chỉ mấy tiếng sau, cháu đã không qua khỏi.

3 ngày sau, cũng tại thôn Trảy, anh Lê Văn Mai (44 tuổi) là người khỏe mạnh có tiếng ở địa phương, buổi trưa vẫn còn đi đánh cá, đến chiều bỗng thấy tức ngực, khó thở, chân tay tê và cũng tử vong. Chỉ vài giờ sau đó, mẹ anh Mai là bà Cao Thị Tam (82 tuổi) cũng khó thở và tử vong. Những cái chết này xảy ra khá bất ngờ đối với những người dân ở thôn Trảy khiến ai cũng lo lắng.

Sự sợ hãi được đẩy lên đến đỉnh điểm sau khi đưa tang 2 mẹ con bà Tam về, hơn 20 người trong thôn cũng có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, khó thở… được đưa đến cấp cứu tại trạm xá của xã và Trung tâm y tế huyện Cẩm Thủy. Vì thế, mọi người dân ở đây xôn xao về căn bệnh lạ gây chết người hàng loạt. Có người còn cho rằng, do nhân dân thờ cúng không nghiêm nên thánh thần quở phạt…

Thông tin trên đã gây hoang mang dư luận nên ngay trong đêm 6/7, Sở Y tế đã cử cán bộ về thôn Trảy phối hợp với Công an và chính quyền địa phương lấy mẫu bệnh phẩm và làm các xét nghiệm máu, nước tiểu, nguồn nước…

Qua phân tích mẫu bệnh phẩm của hai mẹ con bà Cao Thị Tam, bước đầu ngành Y tế đã xác định anh Mai có tiền sử bệnh cao huyết áp và bị chết do căn bệnh này. Còn bà Tam thì do tuổi cao sức yếu, lại quá sốc trước cái chết của con trai nên bị đột tử. Tuy nhiên, qua phân tích các mẫu nước, rau trên địa bàn, cơ quan y tế cũng ghi nhận tại đây nguồn đất, nước bị nhiễm độc thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ khá nặng. Một số người có biểu hiện đau đầu, khó thở sau khi đi đám ma là do trời nắng và tâm lý quá lo lắng. Cho đến chiều 8/7, sức khỏe của các bệnh nhân trên đều đã ổn định và họ đã về nhà.

Để ổn định cuộc sống cho người dân, các ngành chức năng ở Thanh Hóa cần sớm vào cuộc, hướng dẫn nhân dân cách phòng bệnh; đặc biệt, cần nhanh chóng đầu tư nguồn nước sạch và hướng dẫn cách sử dụng các loại thuốc hóa học phục vụ nông nghiệp, bởi nguồn nước ô nhiễm do thuốc sâu còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của nhân dân

T.Thủy
.
.
.