Tháng 7/2006: Thực hiện ca ghép tủy xương và tế bào gốc đầu tiên

Thứ Ba, 30/05/2006, 13:50

Tháng 7/2006, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ thực hiện ca ghép tủy xương và tế bào gốc đầu tiên tại Việt Nam với sự giúp đỡ của các chuyên gia Australia. Hiện đã có hai bệnh nhân bị suy tủy nặng được các bác sỹ chọn cho ca ghép tủy xương và tế bào gốc sắp tới.

Khác với bệnh nhân ghép tạng phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời, bệnh nhân ghép tủy và tế bào gốc sẽ chỉ phải dùng thuốc ức chế miễn dịch trong vòng 18-24 tháng. Kỹ thuật này đang mở ra nhiều cơ hội sống cho bệnh nhi bị ung thư, bạch cầu cấp. Dự kiến, sắp tới Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ tiến hành kỹ thuật ghép tủy xương và tế bào gốc thường xuyên.

Hiện Bệnh viện cũng đang chuẩn bị ca ghép gan thứ thư tại Việt Nam cho bé gái 12 tháng tuổi vào tháng 6 tới. Bệnh nhi bị teo đường mật bẩm sinh tại Hà Nội này sẽ nhận gan của bà nội hơn 50 tuổi. Ê kíp gồm 3 bác sỹ thực hiện ca ghép gan này đang tập huấn tại Hàn Quốc và chuẩn bị về nước để tiến hành phẫu thuật

T.L.
.
.
.