“Thần đèn” Lương Thành Luỹ di dời thành công đình Hưng Long

Thứ Hai, 23/05/2005, 06:43
Công việc di dời được nhóm chuyên di dời nhà cửa, công trình kiến trúc của ông Lương Thành Lũy (49 tuổi, quê xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, An Giang) thực hiện bắt đầu từ ngày 3/4 và hoàn tất trong ngày 17/5.

Đình Long Hưng (tọa lạc tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang) được xây dựng cách đây trên 100 năm. Đây là nơi Xứ ủy Nam Kỳ họp, quyết định cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 1940; đây cũng là nơi ra đời lá cờ đỏ sao vàng của Mặt trận Việt Minh; gắn liền với thời kỳ hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Thập - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Khi đình Long Hưng được công nhận di tích lịch sử quốc gia, tỉnh Tiền Giang đã tiến hành trùng tu một lần cách đây hơn 10 năm. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Tiền Giang, do di tích này nằm quá gần đường giao thông, khuôn viên phía trước quá hẹp để tổ chức các hoạt động văn hóa nên Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang chấp thuận cho di dời lùi về vị trí mới cách đó gần 100m.

Ông Minh cho biết, đây là công trình thứ hai mà Tiền Giang quyết định nhờ "thần đèn" Lương Thành Lũy hỗ trợ. Công trình trước là nắn lại cổng tam quan (bị nghiêng 15 độ) của chùa Vĩnh Tràng - ngôi chùa cổ lớn nhất trong số 400 ngôi chùa của Tiền Giang (tọa lạc tại xã Mỹ Phong, Tp. Mỹ Tho), di tích văn hóa cấp quốc gia

T.Bình
.
.
.