Tham gia chữa cháy rừng, 1 người dân tử nạn

Thứ Ba, 28/04/2015, 15:37
Sáng 28/4, lực lượng chức năng huyện Yên Dũng, Bắc Giang và Ban Chỉ đạo kế hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Bắc Giang đã đến thắp hương chia buồn, hỗ trợ gia đình ông Phạm Văn Cửa (nạn nhân trong vụ cháy rừng)  tổng số tiền 13,5 triệu đồng. 

Trong đó, Ban Chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Dũng 4,5 triệu đồng; Hạt kiểm lâm huyện 1 triệu đồng, UBND và các đoàn thể xã Tân Liễu hỗ trợ 5 triệu đồng. 
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 27/4,  đám cháy đã bùng phát tại khu vực đập Phấn Sơn, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu (thuộc dãy núi Nham Biền, huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Ước tính có hàng chục ha rừng sản xuất và rừng phòng hộ trồng keo, bạch đàn từ 5 đến 10 năm tuổi đã giao cho các hộ trông coi, bảo vệ bị thiêu rụi hoàn toàn. 

Hiện trường vụ cháy rừng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Dũng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang huy động lực lượng phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Yên Dũng, Trường Quân sự (Quân đoàn 2), Ban Chỉ huy Quân sự cùng hàng trăm cán bộ, dân quân tự vệ và người dân xã Tân Liễu tham gia chữa cháy rừng.  

Tuy nhiên, do đây là khu vực núi cao, sườn dốc, thực bì dày cùng với gió đông nam thổi mạnh khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng, khó kiểm soát và có nguy cơ lan sang khu vực rừng phòng hộ thôn Hàm Long, xã Tiền Phong (Yên Dũng). 

Theo nhiều người dân địa phương, nguyên nhân vụ cháy có thể do một nhóm trẻ em trong thôn đốt ong tại khu vực búi tre trên thượng nguồn đập Phấn Sơn. Thời tiết buổi chiều khô nóng, kết hợp với gió mạnh khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra diện tích rừng của gia đình ông Thân Văn Cửa, ở thôn Phấn Sơn. Trong khi cùng người thân chữa cháy rừng, ông Cửa không may bị ngã vào lửa, tử vong tại chỗ. Hiện lực lượng chức năng huyện Yên Dũng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.  Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Hiện, Công an huyện Yên Dũng đang phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Yên Dũng đang tích cực xác định diện tích, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng, đồng thời lập hồ sơ chi trả chế độ cho gia đình ông Cửa – người tử vong khi tham gia chữa cháy.

P.Thủy
.
.
.