Thái Nguyên: Nghe tin đồn, nhiều người đi hứng "nước thánh"

Thứ Bảy, 09/05/2009, 17:19
Sự việc bắt đầu diễn ra từ ngày 2/5, người dân phát hiện dưới gốc cây hoa sữa ở xóm Gốc Vối 1 (Cao Ngạn, TP Thái Nguyên) có đọng nước, nước chảy từ trên cây xuống thành từng giọt. Một số người dùng tấm nilon hứng thì lấy được nước. Từ đó xuất hiện tin đồn đó là "nước thánh", có tác dụng chữa bệnh.

Anh Trần Thái Học, Trưởng Công an xã Cao Ngạn cho biết: Theo nhận định ban đầu thì có hiện tượng trên là do thời tiết nhiều sương… "Nước thánh" mà người dân đồn chính là sương đọng trên lá và nước tiểu của con ve tiết ra vì hoa sữa là loại cây ưa thích của loài ve mỗi khi mùa hè đến.

Trước tình hình này, xã chỉ đạo cán bộ theo dõi hiện trường, giải thích cho bà con hiểu, tránh để kẻ xấu lợi dụng

Thu Hằng - TTX
.
.
.