Thái Bình: Khen ngợi quần chúng bắt tội phạm

Chủ Nhật, 14/09/2008, 15:55
Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã tổ chức biểu dương một số quần chúng tham gia bắt tội phạm cướp giật tại thôn An Nhân Bình, xã Bắc Hải, Tiền Hải.

Khoảng 12h, bà Lê Thị Thìn (68 tuổi ở thôn Công Bình, xã Bình Định) đã bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát cướp giật sợi dây chuyền vàng. Nghe tiếng tri hô của bà Thìn, phát hiện 2 đối tượng đang chạy tháo thân trên một chiếc xe máy đi về hướng Bình Định, huyện Kiến Xương, bà con trên trục đường liên xã thuộc địa phận thôn An Nhân Bình, xã Bắc Hải đã đổ ra đường vây bắt.

Với tinh thần mưu trí, anh Nguyễn Ngọc Can cùng ông Bùi Phí Thanh đã nhanh chóng hạ cần vó bè chặn đường và cùng mọi người lao vào bắt gọn các đối tượng, đồng thời báo cho lực lượng Công an đến hỗ trợ.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng được làm rõ là Đào Trung Thành (29 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TP HCM) và Đào Văn Hoàn (18 tuổi, ở xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, Thái Bình). Trong đó, Thành là đối tượng nghiện ma tuý, đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Thành khai nhận trong thời gian về nhà cậu ruột chơi, do thiếu tiền hút chích đã rủ Hoàn là em họ đi cướp giật dây chuyền…

T.H.
.
.
.