Thả cá thể đồi mồi về biển

Thứ Năm, 27/06/2013, 17:53
Nhận được tin quán nhậu Tư Mập đang nuôi nhốt một cá thế đồi mồi nặng 3,5kg. Chi cục Thủy sản TP.Đà Nẵng và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường CATP.Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu chủ quán nhậu thả động vật trong sách đỏ này về môi trường tự nhiên.

Ngày 27/6, tin từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (PCTPMT) Công an TP.Đà Nẵng cho biết, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi nông lâm thủy sản của Chi cục Thủy sản đã cùng Phòng Cảnh sát PCTPMT Công an TP.Đà Nẵng tiến hành kiểm tra quán nhậu Tư Mập số 213 Nguyễn Văn Thoại, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Qua đó, phát hiện chủ quán là ông Đặng Thế Anh Phương đang nuôi nhốt một cá thể đồi mồi nặng 3,5 kg, dài 0,5 mét, rộng 0,25 mét, là loài động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ và đang được bảo vệ.

Lực lượng chức năng tiến hành thả cá thể đồi mồi nói trên về biển tại bờ biển bãi Bụt, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà vào chiều 25/6.

Qua vận động, vào chiều ngày 25/6, chủ quán nhậu Tư Mập đã tự nguyện phối hợp cùng với Chi cục Thủy sản và Phòng Cảnh sát PCTPMT Công an TP.Đà Nẵng tiến hành thả cá thể đồi mồi nói trên về biển tại bờ biển bãi Bụt, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng

Hoài Thu
.
.
.