Bình Dương:

Ngã xuống dưới bánh xe khách, một phụ nữ chết thảm

Thứ Năm, 23/07/2015, 11:33
Người phụ nữ 31 tuổi loạng choạng tay lái té xuống làn đường xe ô tô. Bánh sau của một xe khách đã chèn qua người nạn nhân.

Lúc 8h ngày 23/7, trên Quốc lộ 13, đoạn qua khu phố Khánh Bình, phường An Thạnh (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến chị Nguyễn Thùy Sang (31 tuổi, quê Thanh Hóa) tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, chị Sang đi xe máy mang BKS 37F8- 9348 chạy từ hướng Metro Bình Dương về ngã tư Hòa Lân. Khi qua giao lộ khoảng 100m thì bất ngờ chị Sang bị loạng choạng tay lái té xuống làn đường xe ô tô.

Đúng lúc này, xe khách loại 50 chỗ ngồi mang BS 51B- 146.01 do tài xế Nguyễn Hữu Lợi (41 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển chạy tới. Tuy lái xe đã đánh tay lái về bên trái để né tránh, nhưng đúng làn đường ngoài cùng có nhiều xe nên tài xế không thể xử lý khiến bánh xe sau chèn qua người nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Toàn bộ hành khách được chuyển sang xe khách khác để tiếp tục hành trình từ Bình Dương đi An Giang.

Đ.Mừng
.
.
.