Tây Ninh "mạnh tay" với các hành vi phá rừng

Thứ Hai, 23/07/2012, 14:58
Ngày 22/7, Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh, cho biết: Trên phạm vi toàn tỉnh Tây Ninh thì trong 6 tháng đầu năm 2012, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản 141 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Trong đó, số vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển động vật hoang dã tăng khá nhiều với 30 vụ bị phát hiện lập biên bản, so cùng kỳ tăng đến 24 vụ.

Tuy nhiên, cũng so với cùng kỳ năm trước thì tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và tình trạng phá rừng thì lại giảm đáng kể. Trong 6 tháng, các dự án rừng đã phát hiện, lập biên bản và xử lý 35 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, giảm 14 vụ so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, tình trạng phá rừng trái phép cũng đã được hạn chế đáng kể, trong 6 tháng các lực lượng bảo vệ rừng chỉ phát hiện và xử lý 12 vụ phá rừng với diện tích là 3,48 ha, trong đó có 0,86 ha rừng trồng. So với cùng kỳ số vụ phá rừng giảm chỉ còn phân nửa (12 vụ) và diện tích rừng bị phá giảm chỉ còn chưa đến 1/3 (8,5 ha).

Đặc biệt, nạn phá rừng trồng trong 6 tháng qua đã giảm rất mạnh. Nếu trong 6 tháng đầu năm 2011, các lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản hơn 20 vụ phá rừng trồng với tổng diện tích là 14,3 ha, thì đến 6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh chỉ xảy ra vài vụ phá rừng trồng với diện tích bị phá còn chưa đến 1 ha

M.X. - T.N.
.
.
.