Tây Nguyên tăng cường giao khoán rừng

Thứ Bảy, 29/07/2006, 15:02

Tính đến nay đã có hơn 718.200ha rừng ở khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên được giao khoán cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và người dân sống gần rừng chăm sóc, quản lý bảo vệ.

Nhiều địa phương làm tốt công tác giao khoán, quản lý bảo vệ rừng, nhưng cũng còn một số nơi tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ trái phép vẫn diễn ra phức tạp.

Đặc biệt là sau khi các Hạt phúc kiểm lâm sản giải thể thì tình trạng buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép ở Tây Nguyên diễn ra nhiều

N.N.
.
.
.