Tây Nguyên: Voi tấn công người đi rừng

Thứ Tư, 16/03/2011, 09:29
Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng ở Ea H'leo, Đắk Lắk cảnh báo người dân khi vào khu vực rừng Ea H’leo (Đắk Lắk) cần phải cảnh giác voi rừng tấn công.

Trước đó vào khoảng 17h ngày 13/3, trên đường từ rừng về đến khu vực Đá Bàn, xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk, anh Trần Văn Tư (37 tuổi), trú thôn 2, xã Ea H'leo đã bất ngờ bị một con voi rừng tấn công chết tại chỗ.

Theo cơ quan Kiểm lâm địa phương, khu vực giáp ranh giữa xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai với xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk là địa bàn có những con voi rừng thường xuất hiện từ nhiều năm nay, di chuyển từ rừng Ea Súp đến Ea H'leo (Đắk Lắk) theo mùa và thường phá hoại hoa màu của người dân.

Nếu không cảnh giác, những chú voi rừng cũng có thể tấn công con người vì môi trường sống tự nhiên của voi ở Tây Nguyên đang bị đe dọa nghiêm trọng, cụ thể là diện tích rừng bị thu hẹp nhanh chóng

N.Như
.
.
.