Tây Nguyên: Nạn "bắt chồng" sớm vẫn còn tái diễn

Thứ Tư, 30/09/2009, 13:07
Theo thống kê chưa đầy đủ, tại xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, có hàng chục hộ gia đình có con gái "bắt chồng" sớm, khi chưa đủ tuổi được phép kết hôn và tập trung trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Em Rơ Lan Ble, ở làng Ia Krai, xã Ia Khai, Ia Grai, Gia Lai đã "bắt chồng" từ tuổi 16,  hiện đã có một đứa con trai 2 tuổi. Còn Rơ Lan Chút "bắt chồng" từ khi 15 tuổi hiện đã có con gần 2 tuổi.

Ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cũng có nhiều trường hợp bắt chồng sớm như Y Chan học chưa hết lớp 8 đã bỏ học giữa chừng để "bắt chồng". Đặc biệt, tình trạng tảo hôn ở Sa Thầy, Kon Tum cũng rất lớn và chủ yếu là các em gái ở tuổi học sinh phổ thông. Phần lớn những trường hợp "bắt chồng" sớm đều bỏ học từ nhỏ, cuộc sống gia đình khó khăn, thiếu thốn

N.Như
.
.
.