Taxi lao vào tiệm thuốc, 4 người bị thương

Chủ Nhật, 17/05/2009, 10:47

Khoảng 16h 45' ngày 16/5 trong lúc quay đầu xe taxi, người điều hành tại điểm taxi trên đường Nguyễn Duy Dương, phường 4, quận 10 thay vì đạp thắng nhưng nhấn nhầm ga làm xe taxi 7 chỗ lao thẳng vào nhà thuốc tây đụng 4 người bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, xe taxi 7 chỗ của hãng VNS biển số 56K-9589 do một điều hành tại điểm trên đường Nguyễn Duy Dương điều khiển (chưa rõ tên tuổi)  lưu thông trên đường Nguyễn Duy Dương (hướng từ đường 3 tháng 2 về đường Ngô Gia Tự). Khi lưu thông được khoảng vài chục mét, người điều hành điều khiển quay trở đầu xe ngược lại. Do đạp chân ga mà tưởng đạp chân thắng, bất ngờ chiếc xe lao thẳng qua đường đâm vào nhà thuốc tây số 62 (số 228, Nguyễn Duy Dương, phường 4, quận 10) và nằm lọt thỏm bên trong.

Ông Đặng Tâm (57 tuổi) người chứng kiến cho biết, ông Tâm đang đứng ngoài nhà thuốc tây chuẩn bị dắt xe đi thì nghe tiếng xe ô tô lao vào. Chiếc taxi đụng vào xe gắn máy biển số:51ZA-8284 sau đó lao thẳng vào nhà thuốc. Trong nhà thuốc lúc này có một người khách tên Bạch Thị Ngọc Thắm, 23 tuổi đang mua thuốc bị xe taxi lao vào đẩy thẳng vào tường.

3 dược sĩ  đang ngồi ở một góc tường cũng bị xe taxi lao vào bị thương nặng gồm: Nguyễn Thị Kim Liên (56 tuổi) , Nguyễn Thị Nhanh (32 tuổi), Tuyền (26 tuổi). Toàn bô dãy kệ  thuốc bị xe ủi nát.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT-Công an quận 10 đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ và gọi điện cho cấp cứu bệnh viện Trưng Vương đưa 4 người bị thương đi cấp cứu.Trong 4 người bị thương  Thắm và bà Liên bị gãy chân

Nghinh Phong
.
.
.