Taxi "dù" vẫn hoành hành do mức xử phạt quá nhẹ

Thứ Sáu, 09/11/2012, 15:23
Đó là khẳng định của ông Hoàng Văn Mạnh, Phó ban Thanh tra giao thông vận tải Hà Nội, khi nhắc đến tình trạng taxi dù vẫn đang ngang nhiên hoạt động, dù lực lượng chức năng có ra sức xử phạt.

Ông Mạnh chia sẻ: Hiện nay, một trong những khó khăn cho lực lượng chức năng khi xử lý taxi vi phạm là dù đã tăng nặng mức phạt nhưng vẫn chưa đủ sức răn đe với các xe cố tình vi phạm.

Theo quy định, mức phạt cho hành vi nhái nhãn hiệu, xe không đúng biểu trưng so với đăng ký đã tăng lên mức từ 2,5 đến 3 triệu đồng, nhưng với kiểu làm ăn chụp giật của các taxi nhái như không cần đăng ký thương hiệu, đồng hồ tính cước không chuẩn.... thì cần phải tăng nặng thêm hình thức phạt bổ sung là tạm giữ phương tiện. Sau mỗi lần vi phạm có thể tăng thời gian tạm giữ phương tiện từ 10 ngày lên 20 ngày, thậm chí 30 ngày. Như vậy, việc xử lý taxi “dù” mới có hiệu quả

T. Huyền
.
.
.