Tàu chở container đâm 4 xà lan trên sông Đồng Nai

Thứ Ba, 25/09/2007, 09:49
Tai nạn xảy ra ngay đoạn sông Đồng Nai (gần Ngã 3 đèn đỏ, thuộc xã Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai) làm 4 xà lan bị hư hỏng nặng, một chiếc chìm hẳn xuống sông Đồng Nai.

Lúc 8h30' ngày 24/9, 4 xà lan mang ký hiệu TG 6959, SG 0585, TG 6966, TG 6777 chở gạo xuất khẩu từ miền Tây lên đang cập vào mạn tàu BUDY RACKHMADI bên ngoài khơi để chuẩn bị lên hàng.

Cùng lúc đó, tàu  HUTUOHE (trọng tải hơn 10.000 tấn) chở container từ hướng sông Sài Gòn về sông Đồng Nai  bất ngờ đâm thẳng vào. Khi thấy tàu  lừng lững tiến tới, thuyền trưởng Nguyễn Văn Hoàng (42 tuổi, ngụ Cai Lậy, Tiền Giang) bèn nổ máy đưa xà lan ký hiệu TG 6959 ra khỏi vùng nguy hiểm nhưng không kịp.

Mũi tàu HUTUOHE đã đâm thẳng vào mạn xà lan (phía hầm khoang máy) làm nước tràn vào các khoang chứa gạo. Cú đâm quá mạnh, 3 chiếc xà lan phía bên trong cũng không kịp phản ứng nên bị chung số phận.

Sau khi bị tàu HUTUOHE đâm phải, xà lan TG 6959 được một số tàu kéo gần đấy đưa vào bờ nhưng chỉ 1 tiếng đồng hồ sau, xà lan bị chìm hẳn do nước tuôn vào các khoang qua lỗ thủng quá mạnh.

Xà lan TG 6959 có tải trọng 770 tấn, trước khi sự cố xảy, đã có 400 tấn được bốc lên tàu. Số gạo còn lại bị chìm hẳn xuống sông. Xà lan SG 0585 do Thuyền trưởng Võ Minh Hiển (29 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bị lũng hai bên mạn do va đập nên nước ngấm vào làm hư hỏng 350 tấn gạo.

Hai xà lan còn lại đều bị va đập và hư hỏng số gạo trong các khoang. Ngay sau sự cố xảy ra, Đội ứng cứu sự cố tràn dầu Đại Minh với 6 tàu và ghe chuyên dụng cùng 20 nhân viên  đã có mặt kịp thời để khắc phục các vết dầu loang.

Thiệt hại từ vụ trên ước tính ban đầu lên đến hàng tỷ đồng. Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân

M. Đức
.
.
.