Tàu chìm, chủ tàu nhận được điện thoại yêu cầu tiền chuộc

Thứ Tư, 11/01/2012, 09:12
Ngày 10/1, theo ông Hồ Văn Tuấn (ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), sau khi hay tin tàu cá của ông mang số hiệu CM-99219 bị tàu lạ đâm chìm, điện thoại nhà reo vang, vợ ông bắt máy nghe bên kia đầu dây giọng phụ nữ nói tiếng Việt cho biết đang ở Thái Lan, yêu cầu chủ tàu gửi tiền sang chuộc những ngư phủ bị nạn.

Có ít nhất 3 gia đình ngư phủ mất tích nhận được điện thoại yêu cầu gửi tiền chuộc mỗi người 6,5 triệu đồng. Muốn được chuyển điện thoại để gặp người thân nhưng đầu máy bên kia không cho gặp, nói rằng ngư phủ đang ở trong tù(!?).

Đại tá Phạm Văn Phong - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo mới nên đã chỉ đạo lực lượng Biên phòng cửa biển Sông Đốc đến nhà ông Tuấn và các ngư phủ để cảnh báo không gửi tiền sang Thái Lan đề phòng bị lừa

N.Thơ - T.P.
.
.
.