Tàu cá bị chìm, 10 ngư dân được cứu sống

Thứ Sáu, 21/10/2011, 19:31
Gần 4h ngày 20/10, tại cửa biển Tam Quan Bắc (thuộc địa bàn xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định, tàu cá BĐ 95643TS, công suất 260CV, do ông Nguyễn Công Định (43 tuổi, ở thôn Lâm Trúc, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) làm chủ, cùng 10 ngư dân trên tàu đang trên đường ra khơi hành nghề câu cá ngừ đại dương thì bị sóng lớn đánh chìm tàu.

Nhận được tin cứu nạn, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng 308 (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) đóng quân gần khu vực tàu bị nạn đã kịp thời cứu các ngư dân đưa vào bờ. Theo các ngư dân địa phương, tàu cá thường bị sóng đánh chìm tại cửa biển Tam Quan Bắc là do tình trạng cát bồi lấp khiến cửa biển bị thu hẹp chỉ còn 20m, nhiều nơi sâu chưa tới 1m, tàu thuyền ra vào rất khó khăn, nguy hiểm.

Tình trạng này xảy ra từ năm 2003, khi UBND tỉnh Bình Định triển khai tại đây dự án khu tránh bão cho tàu thuyền, đã mở rộng luồng lạch, xây kè chắn sóng, trụ neo...

Từ năm 2010 đến nay, tại cửa biển này có 5 tàu mắc cạn và bị sóng đánh chìm, 14 tàu khác mắc cạn bị gãy chân vịt, bánh lái

Hoàng Minh
.
.
.