Tàu Hải quân lai dắt thành công tàu cá bị hỏng từ Trường Sa về đất liền

Thứ Ba, 20/09/2011, 14:55
Một tàu vận tải của Quân chủng Hải quân mang số hiệu 511166 đang làm nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây đã tiến hành lai dắt tàu bị nạn về Cảng Ba Ngòi (TP Cam Ranh) lúc rạng sáng 19/9.

Tin từ Bộ Chỉ huy Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa) cho biết, lúc 11h ngày 19/9, Bộ Chỉ huy Vùng 4 Hải quân đã tổ chức bàn giao một chiếc tàu đánh cá của tỉnh Bình Thuận mang số hiệu BTH-98321TS, do ông Đặng Hòa Bình (29 tuổi), trú xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận.

Tin cho biết, trước đó vào lúc 7h ngày 9/9, tàu BTH-98321TS đang đánh bắt cá tại khu vực vùng biển Trường Sa (gần xã đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa) thì bị hỏng máy nên đã vào âu tàu của đảo để sửa chữa. Ngay sau đó, đảo Song Tử Tây đã phối hợp với Công ty 128 Hải quân tiến hành khắc phục, sửa chữa tàu. Tuy nhiên, do máy chính của tàu hỏng nặng nên không thể khắc phục được.

Đến 14h ngày 16/9, một tàu vận tải của Quân chủng Hải quân mang số hiệu 511166 đang làm nhiệm vụ tại đảo đã tiến hành lai dắt tàu bị nạn về Cảng Ba Ngòi (TP Cam Ranh) lúc rạng sáng 19/9.

Ngoài thuyền trưởng, tàu BTH-98321TS còn có 8 thuyền viên. Trong những ngày ở lại xã đảo Song Tử Tây, các thuyền viên được đảo cung cấp thức ăn, gạo, nước và thuốc chữa bệnh. Hiện tất cả các thuyền viên đều khỏe mạnh

V.Nhất
.
.
.