Tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu toàn quốc

Thứ Sáu, 26/06/2015, 09:27
Ngày 25/6, tại Cần Thơ, Bộ TT-TT tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu cho khoảng 250 đại biểu thuộc bộ phận chuyên môn, thanh tra 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Đợt tập huấn diễn ra trong ngày 25 và 26/6, với các nội dung chính, gồm: các quy định mới về hoạt động in; bản quyền, vi phạm và xử lý vi phạm về bản quyền tác giả; một số vấn đề lưu ý trong công tác phòng ngừa, chống in lậu… Báo cáo của ngành chức năng, hoạt động in lậu xuất bản đã và đang diễn ra hết sức phức tạp, gây nhức nhối dư luận.

Đoàn kiểm tra liên ngành Cần Thơ phát hiện nhà sách Nguyễn Văn Cừ tàng trữ, phát hành lượng lớn sách tiếng Anh in lậu.

Những ấn phẩm thường bị in lậu, chủ yếu như: ấn phẩm có nội dung giáo dục; các loại sách văn học, sách mua bản quyền nước ngoài; các ấn phẩm có nội dung nhạy cảm, phức tạp, cực đoan; các ấn phẩm có nội dung bói toán, mê tín dị đoan…

Văn Vĩnh
.
.
.