Tạo thu nhập để hỗ trợ người có và bị ảnh hưởng bởi HIV

Thứ Ba, 12/06/2012, 16:08
Ngày 14/6 tới đây, tại Hà Nội, hàng trăm đại biểu đại diện cho hơn 30 tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế và các cơ quan chính phủ của Việt Nam sẽ tham dự một hội thảo nhằm thảo luận các mô hình thành công giúp tăng thu nhập cho những người có và bị ảnh hưởng bởi HIV ở Việt Nam.

Hội thảo này do Dự án Phòng chống HIV tại nơi làm việc của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) bảo trợ với kinh phí từ Kế hoạch Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống AIDS (PEPFAR).

Tại cuộc hội thảo, các mô hình nhiều triển vọng về hỗ trợ tài chính vi mô, tạo việc làm và sinh kế được triển khai phối hợp các tổ chức cho vay của Việt Nam như Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP) và Tổ chức tài chính quy mô nhỏ Tình Thương (TYM) trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ được đưa ra giới thiệu từ góc nhìn của các đơn vị triển khai và người hưởng lợi.

Các đại biểu tham dự hội thảo đại diện cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức tài chính vi mô, các tổ chức dân sự xã hội sẽ chia sẻ những thành công và những thách thức trong việc tìm ra những cơ hội giúp người có HIV nâng cao thu nhập, từ đó mở rộng điều kiện kinh tế của họ và có đóng góp nhiều hơn cho xã hội nói chung và nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân

PV
.
.
.