Tại diễn đàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh:

Tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp đổi mới

Thứ Sáu, 21/04/2006, 08:01

Ngày 20/4, trong phần tham luận tại Đại hội, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATƯ, Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài phát biểu quan trọng với tiêu đề: "Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay".

Điểm nổi bật của nhiệm vụ giữ gìn an ninh - trật tự trong 5 năm qua (2001-2005) được Bộ trưởng Lê Hồng Anh khẳng định: An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững và ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Đáng chú ý, trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng có tính chiến lược thể hiện quan điểm đổi mới trong chỉ đạo bảo vệ an ninh - trật tự như: xác định rõ hơn, cụ thể hơn về quan điểm bảo vệ Tổ quốc; về đối tượng đấu tranh; về phương thức hoạt động của lực lượng Công an trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp quốc phòng toàn dân.

Công tác nắm tình hình chủ động hơn, triển khai có hiệu quả nhiều kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện quốc tế, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Lực lượng CAND đã phát hiện, ngăn chặn bọn phản động từ bên ngoài xâm nhập vào nội địa, đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động của kẻ địch...

Về lĩnh vực phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, Bộ trưởng Lê Hồng Anh khẳng định: Đã huy động tốt hơn sức mạnh tổng hợp giữa các tầng lớp nhân dân, tham gia các chương trình quốc gia về phòng chống ma túy, mại dâm, tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Tập trung chỉ đạo nâng cao nghiệp vụ các mặt công tác Công an, quản lý chặt chẽ hơn các loại đối tượng, mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm; phát hiện, xử lý nhiều vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tài sản cho Nhà nước trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Đã phát hiện, xử lý, bóc gỡ hàng trăm băng nhóm tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, làm giảm được các loại tội phạm nghiêm trọng, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, xử lý, giải quyết nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội.

Cùng với những kết quả trên, công tác thi hành án phạt tù 5 năm qua có nhiều tiến bộ, xét đặc xá, tha tù cho hàng vạn phạm nhân đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, thể hiện rõ quan điểm nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta, được dư luận trong và ngoài nước đồng tình ủng hộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, tăng cường cải cách tư pháp trong tình hình mới. Một vấn đề được dư luận hoan nghênh là cải tiến thủ tục hành chính trong quản lý hộ khẩu, quản lý vũ khí, phòng chống cháy nổ. Quản lý về trật tự an toàn giao thông có tiến bộ, bước đầu góp phần làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

Hòa cùng đường lối mở rộng đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, 5 năm 2001-2005 đánh dấu bước phát triển mới về quan hệ, hợp tác quốc tế của Công an Việt Nam. Lực lượng CAND tiếp tục mở rộng, tăng cường hợp tác với cơ quan an ninh, cảnh sát các nước nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm phòng chống tội phạm, cam kết pháp lý và huấn luyện, đào tạo cán bộ, góp phần mở rộng phòng tuyến an ninh của đất nước trong tình hình mới.

Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND được củng cố cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Trình độ năng lực của đội ngũ làm công tác này được nâng lên, phương tiện, điều kiện làm việc được cải thiện. "Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, phục vụ tận tụy với nhân dân, xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong chiến đấu, công tác" - Bộ trưởng Lê Hồng Anh khẳng định.

Với cách nhìn nhận đầy đủ, toàn diện, thẳng thắn, đánh giá đúng các tồn tại, thiếu sót, Bộ trưởng Lê Hồng Anh cũng chỉ rõ các khiếm khuyết trong công tác đảm bảo an ninh - trật tự. Bộ trưởng cho rằng: Thành tựu đạt được là quan trọng nhưng chưa cơ bản và vững chắc. Nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ an ninh - trật tự đối với một số cán bộ, đảng viên không rõ ràng, thậm chí còn biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, tình trạng lộ, lọt bí mật Nhà nước còn xảy ra ở một số nơi. Một số băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội chưa được xử lý kịp thời.

Trong khi đó, một số thủ tục, quy định về quản lý hành chính về an ninh - trật tự còn gây phiền hà trong nhân dân, lại chậm được sửa đổi, bổ sung. Trong công tác quản lý kinh tế xã hội, việc tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp chưa theo kịp tình hình dẫn đến những sơ hở bị tội phạm lợi dụng…

Bộ trưởng đánh giá: 5 năm tiếp theo, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến khó lường; những yếu tố gây mất ổn định vẫn diễn ra gay gắt và ngày càng phức tạp hơn. Trong khi đó, thực trạng rất đáng lo ngại hiện nay: Tình trạng suy thoái về nhận thức chính trị, tư tưởng lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng vẫn nghiêm trọng; mặt trái của cơ chế thị trường tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh - trật tự. An ninh chính trị có những diễn biến phức tạp mới, một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng cả về số lượng vụ việc và tính chất phạm tội, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới như tội phạm rửa tiền, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, buôn bán phụ nữ, trẻ em; tệ nạn xã hội diễn ra nghiêm trọng, nhất là tệ ma túy, mại dâm vẫn là nỗi lo lớn của toàn xã hội.

Bối cảnh đó đòi hỏi chúng ta phải nắm chắc tình hình, tiếp tục đổi mới chủ trương, giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, nội bộ; vô hiệu hóa các hoạt động của kẻ địch, đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh thông tin; bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh - trật tự ở các địa bàn trọng điểm, ngăn chặn các loại tội phạm; hạn chế và từng bước loại trừ những nhân tố gây mất ổn định để trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia - TTATXH, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN.

Qua nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, Bộ trưởng Lê Hồng Anh kết luận: "Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội có vị trí đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, chúng ta phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân, chủ động phát hiện, đấu tranh đập tan mọi âm mưu, phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới CNH, HĐH đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X"

PV
.
.
.