Tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 13 tập thể và 4 cá nhân

Thứ Tư, 23/12/2009, 14:00
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 21/12/2009, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký các quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 13 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp gồm: Tiểu đoàn 2 Bình Ca (nay là Tiểu đoàn Bộ binh cơ giới số 7, Trung đoàn Thủ Đô, Sư đoàn Quân Tiên Phong, Binh đoàn Quyết Thắng, Bộ Quốc phòng); Tiểu đoàn 39, Trung đoàn 803, Liên khu 5 (nay là Tiểu đoàn 1, Đơn vị 1, Sư đoàn B24, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng); Tiểu đoàn 365, Trung đoàn 803, Liên khu 5 (nay là Tiểu đoàn 3, Đơn vị 1, Sư đoàn B24, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng).

Ông Lâm Viết Hữu, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 (nay là Sư đoàn B16, Quân khu 2, Bộ Quốc phòng); Liệt sĩ Hoàng Đình Giong (tức Hoàng, Nam Bình, Văn Tư, Võ Văn Đức, Vũ Đức, Lê Minh), nguyên Bí thư chi bộ Hải ngoại; Ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá I); Chủ nhiệm Chính trị (Chính ủy) Quân giải phóng Nam Bộ; Khu Bộ trưởng (Tư lệnh) Khu IX; Khu Bộ trưởng (Tư lệnh) Khu VI; Liệt sĩ Hoàng Sào (tức Hoàng Văn Sào), nguyên Hội viên Cứu quốc Việt Minh tỉnh Lào Cai.

Các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gồm: Binh chủng Hoá học, Bộ Quốc phòng; Lữ đoàn 71, Quân đoàn 4, Bộ Quốc phòng; Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Kho K812, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Viện Quân y 105 (nay là Bệnh viện 105, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng); Lực lượng Thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An; Đại đội 5, Đội Thanh niên xung phong N25, Ban Xây dựng 67, Bộ Giao thông vận tải (nay thuộc Công ty cổ phần Xây dựng công trình 525, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải); Trường Trung cấp Quân y I, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần (nay là Trường Trung cấp Quân y I, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng); Cục Vận tải đường biển, Bộ Giao thông vận tải (nay là Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải); Nông trường Sao Vàng, Bộ Nông trường (nay là Công ty TNHH Lam Sơn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá); Liệt sĩ Hoàng Kim Giao, nguyên cán bộ Phòng Nghiên cứu thông tin trinh sát, Cục Nghiên cứu kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần (nay là Viện Điện tử - Viễn thông, Viện Khoa học - Công nghệ Quân sự, Bộ Quốc phòng).

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định tặng thưởng 16 Huân chương Quân công, 16 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 32 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; 97.954 Huy chương Chiến sĩ vẻ vang cho cán bộ, chiến sĩ quân đội có thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

PV
.
.
.