Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Thứ Tư, 20/04/2005, 06:52
Nhận lời mời của Thủ tướng Phan Văn Khải, chiều 19/4, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển nhanh và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Quan hệ kinh tế phát triển nhanh chóng; sự hợp tác trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, lao động, du lịch, văn hóa, giáo dục, bưu chính - viễn thông, vận tải, xây dựng cũng có những bước phát triển đáng kể.

Hàn Quốc đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, coi trọng vị trí và uy tín ngày càng tăng cao của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế, đồng thời hoan nghênh chính sách đối ngoại rộng mở, vì hòa bình, độc lập và phát triển của Việt Nam. Hàn Quốc khẳng định tiếp tục hợp tác và ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập WTO, cam kết tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế như ASEAN + 3, APEC và Liên hợp quốc...

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Lee Hae Chan đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Phan Văn Khải. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã tiếp thân mật Thủ tướng Lee Hae Chan. Sau chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 10/2004 của Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lee Hae Chan đánh dấu mốc phát triển mới của quan hệ đối tác toàn diện trong thế kỷ XXI giữa Việt Nam và Hàn Quốc được lãnh đạo cấp cao hai nước xác lập từ năm 2001

Tường Minh
.
.
.