Cướp xe buýt rồi đâm xuống ruộng

Thứ Hai, 28/09/2015, 14:24
Phan Xuân Giáp đánh phụ xe, cướp vô lăng điều khiển xe chạy được khoảng 100m rồi đâm vào biển báo giao thông, sau đó lao xuống ruộng sâu bên vệ đường.


Ngày 28/9, Thiếu tá Bùi Việt Hùng, Phó trưởng Công an Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh cho biết, lãnh đạo đơn vị đang chỉ đạo Công an phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh tạm giữ Phan Xuân Giáp (31 tuổi), trú phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An để sớm điều tra, làm rõ việc đối tượng này đã đánh phụ xe buýt, đập phá, ném vỡ kính xe và cướp vô lăng tài xế xe buýt rồi tự ý lái xe gây náo loạn, nguy hiểm cho người đi đường trên Quốc lộ 1A.

Đối tượng Phan Xuân Giáp

Theo hồ sơ ban đầu của Đội CSGT Công an Thị xã Hồng Lĩnh, vào lúc khoảng 16h30’ ngày 27/9 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, hành khách đi xe buýt Phan Xuân Giáp bất ngờ lao tới đánh anh Nguyễn Hồng Lam (phụ xe buýt) bị thương và la hét trong xe nên anh Lam và anh Cao Chí Cường (tài xế xe buýt) buộc phải dừng xe, yêu cầu Giáp  xuống xe.

Chiếc xe buýt do Phan Xuân Giáp cướp vô lăng lái lao xuống ruộng sâu bên Quốc lộ 1A.

Ngay sau khi xuống xe đối tượng Giáp đã lấy đá ném vỡ kính xe. Vụ việc khiến nhiều hành khách đang đi trên xe buýt bị mảnh kính vỡ bay trúng người.

Cửa kính xe buýt bị Phan Xuân Giáp ném vỡ. 

Để bảo vệ an toàn cho khách, tài xế đã mở cửa thoát hiểm cho hơn 30 hành khách xuống khỏi xe. Phát hiện xe buýt đang dừng, Giáp tiếp tục lao tới nằm ngang đầu xe, không cho xe di chuyển và sau đó lao lên xe, cướp vô lăng tài xế rồi tự ý lái xe bỏ chạy.

Vụ việc khiến cho hành khách và người đi đường kinh hãi, hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi. Đối tượng Giáp điều khiển xe chạy được khoảng 100m rồi đâm thẳng xe vào biển báo giao thông, sau đó lao xuống ruộng sâu bên vệ đường trước khi dừng hẳn.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an Thị xã Hồng Lĩnh đã lập tức có mặt bắt giữ đối tượng.

N.Đức-S.Lam
.
.
.