Tài xế xe tải tử nạn vì “cố” vượt đường sắt

Thứ Ba, 24/11/2009, 13:13
Mặc dù lái tàu liên tục kéo còi, nhưng chiếc xe tải vẫn vượt qua đường sắt nên đâm vào đoàn tàu. Hậu quả lái xe tử nạn tại chỗ.

Ngày 23/11, ông Nguyễn Đình Tân - Giám đốc Xí nghiệp Vận tải đường sắt Phú Khánh kiêm Trưởng tiểu ban An ninh trật tự đường sắt Phú Yên cho biết, một vụ TNGT xảy ra vào khoảng 7h15' ngày 22/11 trên tuyến đường sắt xuyên Việt ở khu gian ga Hòa Đa - Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Xe ôtô tải 78K-7487 do anh Phan Ngọc Bé, 37 tuổi, trú ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển trên hương lộ cắt ngang qua đường sắt tại Km 1190+500 ở thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa khi đoàn tàu khách SE7 của Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội chạy hành trình Hà Nội - Sài Gòn đang lao tới.

Mặc dù lái tàu Đoàn Như Thiện liên tục kéo còi, nhưng chiếc xe tải vẫn vượt qua đường sắt nên đâm vào đoàn tàu. Hậu quả lái xe Phan Ngọc Bé tử nạn tại chỗ. Được biết, đây là đường ngang không có chắn gác, không có chuông cảnh báo tự động và đã xảy ra một số vụ tai nạn

Phan Lương
.
.
.