Tài xế uống rượu tông 5 người thương vong

Thứ Hai, 20/02/2012, 10:44
Xe ôtô tải do tài xế Bùi Tấn Việt chạy ngược chiều tại Km 1048 + 486, QL1A, đoạn đi qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đã lấn phần đường tông 5 người chết và bị thương.

Sáng 19/2, Thượng tá Võ Văn Thái - Phó trưởng Công an huyện Sơn Tịnh cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện vừa tạm giữ hình sự lái xe tải Bùi Tấn Việt (29 tuổi, quê thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) về vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Khoảng 13h30' ngày 18/2 tại Km 1048 + 486, QL1A, đoạn đi qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xe ôtô tải chạy ngược chiều lấn phần đường tông 5 người chết và bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, 2 xe máy bị nát bét, ôtô tải bị vỡ phần đầu ca pin, 2 người bị chết tại chỗ được xác định là vợ chồng anh Phan Thanh Hùng và chị Lê Thị Mến, quê ở xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn.

3 người bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi là cháu Phan Thanh Hưng (con của vợ chồng anh Hùng) và vợ chồng anh Nguyễn Văn Đông và Ao Thị Thạch, quê ở Bình Thanh Đông (Bình Sơn)

N.Thùy
.
.
.