Tài xế ôtô thiệt mạng vì đâm tàu hỏa

Thứ Ba, 09/02/2010, 09:28
Điều khiển ô tô không quan sát, lái xe Lê Văn Sơn đã vượt qua đường tàu đúng lúc tàu hỏa lao tới. Hậu qủa, anh Sơn tử vong tại chỗ, xe ôtô bị hư hỏng nặng.

Hồi 15h27' ngày 8/2, tại đoạn đường sắt đi qua địa phận thôn Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa LP8 do lái tàu Lê Văn Long điều khiển theo hướng từ Hải Phòng về Hà Nội và ôtô mang nhãn hiệu MAGNUS CLASSIC 2.5  BKS 16L-6688 do lái xe Lê Văn Sơn, 52 tuổi, trú tại thôn Đông, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng điều khiển theo hướng từ QL5 về thôn Do Nha. Hậu quả, Lê Văn Sơn tử vong tại chỗ, xe ôtô bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân của vụ tai nạn ban đầu được xác định là do lái xe ôtô phóng nhanh, không quan sát khi đi qua khu vực giao với đường sắt.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc

Đăng Hùng
.
.
.