Tài xế 7 chỗ buồn ngủ lao qua dải phân, thổi bay 3 xe máy

Thứ Năm, 17/03/2016, 17:14
Sau khi hạ gục biển báo giao thông, xe 7 chỗ "bay"qua dải phân cách bằng bê tông hạ gục 3 xe máy rồi lật ngang đường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế...buồn ngủ.

Khoảng 14 giờ ngày 17-3, xe ô tô 7 chỗ biển số 51F-166.37 do một người đàn ông trên 50 tuổi điều khiển lưu thông trên Xa lộ Hà Nội (hướng từ TP Hồ Chí Minh về Đồng Nai).

Hiện trường vụ xe 7 chỗ gây tai nạn

Khi cách giao lộ Xa lộ Hà Nội-Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh khoảng 100m thì xe 7 chỗ bất ngờ lao vào tông gãy biển báo giao thông và dảy phân cách bằng bê tông rồi văng sang làn đường dành cho xe hai bánh.

Trong lúc văng qua làn xe hai bánh, chiếc xe 7 chỗ đã va quẹt với ba xe gắn máy đang lưu thông trên đường khiến nhiều người điều khiển xe bị thương nhẹ.

Tại hiện trường chiếc xe 7 chỗ bị lật nghiêng trên đường, hư hỏng, ba xe gắn máy bị chèn dưới bánh xe 7 chỗ. Tài xế xe 7 chỗ may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ. Tổ CSGT Đội Rạch Chiếc phối hợp với Công an quận 9 phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân. 

Theo điều tra ban đầu, tài xế xe 7 chỗ do buồn ngủ nên gây ra sự cố trên. Đến 16h xe cứu hộ đã di dời phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường.

CSGT đang làm rõ nguyên nhân

Xe cẩu di dời phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường


M.Đức
.
.
.