Tai nạn nghiêm trọng vì dừng ôtô vẫn cắm chìa khóa

Thứ Sáu, 01/08/2008, 14:33

Thời gian gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà nguyên nhân đều do các "bác tài" xe ôtô gắn chìa khóa sẵn trên xe. Lợi dụng việc này, nhiều đối tượng tò mò liền leo lên chạy thử và hậu quả là nhiều người đi đường bị lãnh đủ.

Mới đây nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 24/7 ngay trước Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Vào khoảng 17h cùng ngày, Nguyễn Văn Quyến (31 tuổi, ngụ Bắc Giang) đậu xe taxi BKS 51LD-8394 ngay trước khu vực cổng Nhà thiếu nhi, tắt máy xe và cài số 1, mở bốn cánh cửa rồi nằm ngủ. Một lúc sau, Nguyễn Viết Thịnh (32 tuổi, ngụ Hà Tây), bạn của Quyến đến chơi.

Quyến, Thịnh ngồi ở băng ghế sau nói chuyện thì chị Mai Kim Cúc (30 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) đến thuê xe. Trong lúc Quyến xuống xe và đứng nói chuyện giá cả với chị Cúc thì Thịnh lên băng ghế tài xế ngồi. Thấy chìa khóa xe đã tra sẵn trong ổ, Thịnh liền dùng tay mở công tắc xe, ngay tức thì ôtô nổ máy và chạy (do xe đang ở trạng thái số 1 sẵn).

Quá bối rối, Thịnh đạp ga thì chiếc xe tiếp tục lao nhanh ra đường đụng vào xe gắn máy BKS 50S-7569 do anh Dương Văn Quyền (25 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức) điều khiển, làm xe đổ xuống đường. Chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi và đụng tiếp vào xe gắn máy BKS 53X7-1649 do anh Nguyễn Hồng Hải, 38 tuổi điều khiển chở vợ là Lê Phạm Ngọc Mai (35 tuổi, ngụ phường Hiệp Phú, quận 9), và tiếp tục đẩy chiếc xe này cùng anh Hải đi một đoạn đường khá dài về phía hàng rào Nhà thiếu nhi, sau đó đụng tiếp vào Nguyễn Ngọc Cao Sơn, 18 tuổi đang chơi gần đó.

Tai nạn xảy ra làm 4 nạn nhân bị thương, trong đó chị Mai và anh Hải bị thương nặng, hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

A.H.
.
.
.