Tai nạn liên hoàn trên cầu Sài Gòn

Thứ Tư, 31/08/2011, 15:54
Khoảng 8h ngày 30/8 tại hai chiều ngược nhau ở hai làn ôtô trên cầu Sài Gòn liên tiếp xảy ra hai vụ TNGT dây chuyền làm 7 xe ôtô hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, xe ôtô loại 4 chỗ BKS 60M - 9991 do tài xế Trần Văn Nguyên điều khiển lưu thông lên cầu Sài Gòn (hướng từ Bình Thạnh về quận 2, TP Hồ Chí Minh). Khi gần đổ dốc cầu bất ngờ một xe tải phía trước lách vào phần đường xe Nguyên đang chạy nên làm Nguyên đạp thắng. Từ phía sau hai xe ôtô khác BKS: 56P - 4475, 52F - 0025 đã tông vào xe Nguyên làm 3 xe dính chùm trên cầu.

Cũng trên cầu Sài Gòn nhưng phần đường ngược lại,  xe ôtô BKS: 60V-8416 thắng gấp khi tránh một chiếc xe máy đi vào làn đường ôtô. Ngay lập tức 3 xe ôtô khác BKS: 60LD-8999, 51A-147.53, 52P-7395 đâm liên hoàn vào nhau. Toàn bộ 7 xe của hai vụ TNGT dây chuyền bị hư hỏng nặng.

Hiện trường 2 vụ TNGT liên hoàn trên cầu Sài Gòn.

Do hai vụ TNGT xảy ra trong giờ cao điểm nên gây ùn tắc giao thông cục bộ cầu Sài Gòn. Đội CSGT Hàng Xanh đã nhanh chóng ghi nhận hiện trường và giải tỏa vụ tai nạn. Đến 10 giờ cùng ngày giao thông trên cầu Sài Gòn (cả hai hướng) mới trở lại bình thường.

Hiện trường vụ xe bồn cán chết người.

Khoảng 11h40' ngày 30/8, anh Lê Tấn Hiệp (26 tuổi, ngụ phường 6, quận 10) điều khiển xe máy BKS: 59U1 - 060.62 lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (hướng từ Hóc Môn về quận 12). Khi lưu thông đến trước số 162 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn đã va chạm với xe bồn chở xăng BKS: 54S - 1687 thuộc Công ty TNHH DV Hoàng Long Hội.

Vụ va chạm làm anh Hiệp ngã xuống đường bị bánh trước xe bồn cán ngang chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe bồn đã rời hiện trường

M.Đ. - Nhật Minh
.
.
.