Tai nạn kinh hoàng làm 5 học sinh chết, 25 bị thương

Thứ Năm, 24/05/2007, 23:25
Xe buýt chở học sinh (HS) Trường PTTH Nguyễn Khuyến (Q 10, TP HCM) đi tham quan đã bị tàu hỏa tông làm 5 học sinh chết, 25 bị thương vào khoảng 7h25' sáng hôm nay (24/5/2007). Tai nạn xảy ra tại địa phận ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Chiếc xe buýt biển số 53N-5846 do tài xế Lê Tấn Tài điều khiển, chở theo 44 học sinh và 1 giáo viên chủ nhiệm lớp 11B13, trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến khởi hành từ TP HCM đến thác Giang Điền. Khi đến Km 1678+900 thuộc ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai), tài xế điều khiển xe buýt Lê Tấn Tài (40 tuổi) đang cho xe cố vượt qua đoạn đường sắt đã bị đoàn tàu Star 4 (tuyến Ga Sài Gòn - Nha Trang) đâm mạnh vào đuôi, bắn ra xa 10 m.

Nhiều nhân chứng cho biết, khi chiếc xe buýt băng qua đoạn đường sắt (không có barie), còi báo hiệu đã nổi lên.

Tai nạn đã khiến 5 học sinh nam ngồi phía đuôi xe thiệt mạng là Phạm Anh Duy, Tạ Minh Hưởng, Vũ Thành Quang, Nguyễn Khánh Trường và Phùng Bá Vũ. Trong đó, 3 em chết tại chỗ, 2 em chết trên đường đi cấp cứu. 8 người bị thương nặng, gồm 7 học sinh và phụ lái Nguyễn Tuấn Duy (18 tuổi). Hiện tất cả đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Các học sinh may mắn thoát nạn hoảng loạn chờ tin các bạn trên sân bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất, Biên Hòa. Ảnh: Tự Trung. Các học sinh bị thương đang được chăm sóc tại bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất, Biên Hòa. Ảnh: Tự Trung.

Ngoài ra, 17 người khác bị thương nhẹ, trong đó có lái xe Lê Tấn Tài, sinh năm 1967, ngụ Gò Vấp, đang bị Công an Đồng Nai tạm giữ. Toàn bộ hành khách đi trên tàu hỏa không có ai bị thương. Riêng đoàn tàu Star 4, do Vũ Văn Tiến điều khiển, đã phải dừng lại khoảng nửa tiếng, sau đó tiếp tục hành trình tới Nha Trang.

Kết quả khám nghiệm và điều tra ban đầu xác định lỗi do người điều khiển xe ôtô 53N-5846 khi qua đường sắt thiếu chú ý quan sát, không chấp hành tín hiệu giao thông.

Phòng PC14 Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Tấn Tài để tiếp tục điều tra, xử lý vụ tai nạn.

Tự Trung

Trao đổi qua điện thoại với ông Đinh Văn Sang Phó Tổng giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn (VTHKĐS SG), ông cho biết chuyến tàu Star 4 vẫn tiếp tục khởi hành. Hiện, ông Sang đại diện Công ty VTHKĐS SG đã có mặt tại bệnh viện Thống Nhất thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Được biết, chuyến tàu lửa Star 4 do ông Đỗ Quý Đống làm trưởng tàu và ông Vũ Văn Tiến điều khiển.

Ngành đường sắt cho biết trước mắt sẽ hỗ trợ cho mỗi nạn nhân thiệt mạng 1 triệu đồng và 500.000 đồng/1 người bị thương. Chính quyền huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cũng hỗ trợ với mức tương tự.

Danh sách số người chết, bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra lúc 7h25' ngày 24/5/2007 tại Km 1678+900 thuộc khu gian Trảng Bom - Hố Nai, ấp Trà Cổ, xã Bình Minh giữa tàu khách ký hiệu Star4 với xe ôtô 53N-5846

I. Tổng số người chết: 5 người, tính đến chiều 24/5 (học sinh lớp 11B13 Trường THPT Nguyễn Khuyến, quận 10, TP HCM):

1. Tạ Minh Hưởng, SN 1990 (tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất, Biên Hòa).

2. Vũ Thành Quang, SN 1990 (tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom).

3. Phùng Bá Vũ, SN 1990 (tử vong tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất, Biên Hòa)

4. Phạm Anh Duy, SN 1990 (tử nạn tại chỗ)

5. Nguyễn Khánh Trường, SN 1990 (tử nạn tại chỗ)

II. Tổng số người bị thương: 25 người (24 học sinh lớp 11B13, 1 thầy giáo Trường THPT Nguyễn Khuyến, quận 10, TP HCM)

* 8 người bị thương nặng:

1. Phạm Anh Vũ, SN 1990.

2. Phan Thanh Hải, SN 1990.

3. Tô Kim Hùng, SN 1990.

4. Trần Việt Tính, SN 1990.

5. Nguyễn Hoàng Đức, SN 1990.

6. Đồng Tiến Đạt, SN 1990.

7. Huỳnh Nhật Hải, SN 1990.

8. Nguyễn Tấn Duy, SN 1990.

* 17 người bị thương nhẹ:

1. Nguyễn Thị Trang, SN 1990.

2. Trần Chí Hùng, SN 1990.

3. Lê Xuân Viên, SN 1990.

4. Phạm Thị Thanh Thảo, SN 1990.

5. Nguyễn Thị Ngọc Yến, SN 1990.

6. Trương Thị Thanh Thảo, SN1990.

7. Nguyễn Thượng Hiền, SN 1990.

8. Đặng Thị Kim Quyên, SN 1990.

9. Lại Thị Hoàng Hà, SN 1990.

10. Bùi Thị Mỹ Ngọc, SN 1990.

11. Vũ Thị Thùy, SN 1990.

12. Dương Hoàng Thúy Vi, SN 1990.

13. Hứa Nguyễn Xuân Vi, SN 1990.

14. Lê Thành Nhân, SN 1990.

15. Trần Thanh Trúc, SN 1990.

16. Đinh Thị Kiều Diễm, SN 1990.

17. Vũ Quốc Hùng (thầy giáo - trưởng đoàn).

Theo TTXVN/ VnExpress
.
.
.