Tai nạn do bỏng gas

Thứ Ba, 19/01/2010, 11:12
Khi anh Đỗ Văn đang đun nước sôi để nấu nướng, không may chiếc vam nối dây dẫn từ bình đựng gas ra bếp bị hở làm phụt hơi gây cháy nổ cả gian phòng trọ khiến anh bị thương tích ở vùng mặt, cẳng tay chân.

Ngày 15/1, Khoa Bỏng - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội đã tiếp nhận anh Đỗ Văn, 24 tuổi, quê ở Hưng Yên đang tạm trú tại thị trấn Như Quỳnh (Hưng Yên) là công nhân sản xuất thùng tôn.

Buổi sáng cùng ngày, khi đang đun nước sôi để nấu nướng, không may chiếc vam nối dây dẫn từ bình đựng gas ra bếp bị hở làm phụt hơi gây cháy nổ cả gian phòng trọ.

Hậu quả khiến anh Văn phải vào bệnh viện cấp cứu với thương tích ở vùng mặt, cẳng tay chân

Trí Lễ
.
.
.