Tắc đường, sản phụ đẻ con trên taxi

Thứ Sáu, 29/10/2010, 10:01
Sáng 22/10, đang trong ca làm việc thì chị Phương chuyển dạ và được đồng nghiệp đón taxi đến Bệnh viện Triều An (TP HCM). Do bị kẹt xe, chị Phương đã sinh bé trai là con thứ hai của chị trên xe taxi.

BS Ngô Dũng Cường, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc Bệnh viện Triều An (TP HCM) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một sản phụ đẻ trên xe taxi vào trưa 22/10.

Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Kim Phương (39 tuổi), ngụ tại quận Bình Tân. Sáng 22/10,  đang trong ca làm việc thì chị Phương chuyển dạ và được đồng nghiệp đón taxi đến Bệnh viện Triều An. Do bị kẹt xe, chị Phương đã sinh bé trai là con thứ hai của chị trên xe taxi.

Khi đến được Bệnh viện Triều An, em bé chưa được cắt rốn và ở trong tình trạng tím tái. Đội ngũ cấp cứu đã tiến hành bóp bóng, nhồi tim để hồi sinh cơ bản cho bé. Bé trai đã xuất viện cùng mẹ vào ngày 24/10.

Theo BS Cường, với tình hình giao thông hiện nay, tài xế taxi nên được huấn luyện kỹ năng sơ cứu và hô hấp nhân tạo cơ bản để ứng phó trong các tình huống tương tự

T.D.
.
.
.