TPHCM: Tê liệt thông tin vì hàng trăm mét cáp bị cháy

Thứ Bảy, 21/03/2015, 21:49
Khoảng 3h ngày 21/3, đám cháy bùng phát tại cột điện trước số nhà 43/1A, đường Phan văn Hơn, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn khiến nhiều nhà dân gần đó sợ đám cháy lan vào hoảng hốt tháo chạy ra đường. Đám cháy nhanh chóng bùng phát và lan rộng vào bó cáp treo trên cột điện, trong đó có nhiều cáp của các nhà mạng Viettel, VNPT, FPT, truyền hình cáp SCTV…
Đám cháy ở trên cao lại có điện nên nhiều người dân dù đã huy động bình chữa cháy đến dập lửa nhưng không thể khống chế. Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 đã điều động phương tiện và CBCS đến triển khai chữa lửa và nhanh chóng dập tắt đám cháy. Tại hiện trường, bó cáp với hàng trăm sợi cáp bị cháy, hư hỏng và nằm sà xuống một đoạn đường dài hơn 200m
Hiện trường vụ cháy trong đêm.

Đến trưa 21/3,công tác khắc phục sự cố vẫn đang được nhân viên điện lực phối hợp với các nhân viên nhà mạng tiến hành. Một cột điện sau sức nóng của đám cháy, bị bó cáp kéo ghì đã bị gãy. Các công nhân tiến hành thay thế hệ thống cột điện, thay thế hệ thống dây cáp, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc tại khu vực này.

Nghinh Phong
.
.
.