TP Hồ Chí Minh: Lao xe ôtô vào bàn nhậu, 5 người bị thương nặng

Thứ Hai, 23/06/2008, 16:57
Một nhóm thanh niên đang tổ chức tiệc sinh nhật tại quán 008 H.L tại bờ kè kênh Nhiêu Lộc, thuộc phường 3, quận Bình Thạnh thì bất ngờ một chiếc ôtô 7 chỗ lao đến. Cả nhóm bỏ chạy tán loạn. Riêng 5 người quá bất ngờ trước tình huống trên đã không kịp chạy bị xe tông thẳng vào...

Khoảng 1h25' ngày 20/6, một nhóm thanh niên tổ chức tiệc sinh nhật tại quán 008 H.L tại bờ kè kênh Nhiêu Lộc, khu vực gần sát cầu Bông, thuộc phường 3, quận Bình Thạnh. Trong lúc đang vui vẻ thì bất ngờ chiếc ôtô 7 chỗ BKS 52P-3721 do tài xế Cao Ân Hải Long (34 tuổi, chủ quán 008 H.L) bất thần lao đến.

Cả nhóm bỏ chạy tán loạn. Riêng 5 người quá bất ngờ trước tình huống trên đã không kịp chạy bị xe tông thẳng vào. Trong đó có hai người bị đè dưới gầm xe.

5 người bị thương nặng gồm: Trần Đình Sơn (25 tuổi), Trần Thanh Xuân (24 tuổi), Nguyễn Quốc Bảo (26 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi), Đỗ Hoàng Minh (26 tuổi).

Tại hiện trường, Đội xử lý tai nạn giao thông - Công an quận Bình Thạnh tiến hành kiểm tra hiện trường. Lúc này, 4 bánh của chiếc xe 7 chỗ vẫn còn nằm lọt thỏm giữa thành bồn cỏ của bờ kè. Xung quanh bàn ghế, ly chén, bảng hiệu quán bể nát văng tứ tung.

Người nhà của tài xế Long cho biết: Chiếc xe 7 chỗ nhà mới mua, Long đã biết lái xe nhưng bỏ lâu quá nên bây giờ mới tập chạy lại(?). Nhiều người chứng kiến cho biết, trước khi Long điều khiển xe ôtô đã có uống vài chai bia. Long điều khiển xe được một vài vòng thì bất ngờ lao vào bàn nhậu đang tổ chức sinh nhật trên

M.Đ.
.
.
.